1.000 súng đồ chơi bạo lực trong lô hàng lậu

Thứ Năm, 08/09/2011, 12:00
Trong lô hàng lậu mà cơ quan chức năng bắt giữ trên xe tải BKS 29C-08.266 có hơn 1.000 khẩu súng đồ chơi kèm đạn nhựa các loại. Trong số này có nhiều loại súng có thiết kế mới, hình thức y hệt súng thật về kích cỡ, màu sắc, đặc biệt gây nguy hiểm bởi độ bắn mạnh, khả năng sát thương cao.

13h ngày 6/9, tại đoạn quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Quán Bàu, TP Vinh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an TP Vinh đã bắt quả tang hành vi vận chuyển trái phép các loại hàng nhập lậu và đồ chơi nguy hiểm.

Tiến hành kiểm tra xe ôtô tải BKS 29C-08.266 chạy hướng Hà Nội - Vinh do Nguyễn Trung Kiên, 34 tuổi, trú tại Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Tây điều khiển, lực lượng Công an phát hiện hơn 150 bao tải lớn chứa hàng ngàn loại quần áo, khăn vải, giày dép, túi xách và phụ tùng xe máy mang nhãn hàng do Trung Quốc sản xuất. Trong đó, súng đồ chơi bạo lực được đóng vào 20 thùng carton.

1.000 khẩu súng đồ chơi bạo lực được phát hiện trong chuyến hàng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1.000 khẩu súng đồ chơi kèm đạn nhựa các loại. Trong số này có nhiều loại súng có thiết kế mới, hình thức y hệt súng thật về kích cỡ, màu sắc, đặc biệt gây nguy hiểm bởi độ bắn mạnh, khả năng sát thương cao.

Lái xe Nguyễn Trung Kiên khai nhận, số hàng này Kiên chở thuê từ Hà Nội về bến xe chợ Vinh rồi được giao danh sách điện thoại, liên lạc cho các tiểu thương chợ Vinh đến lấy hàng.

Chủ số hàng súng đồ chơi bạo lực là Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại TP Vinh, là người kinh doanh ở chợ Vinh. Tuy nhiên, khi nhận được tin số hàng bị bắt, chủ hàng đã nhanh chóng cắt liên lạc

Nguyễn Hương Giang
.
.
.