1.180 tỷ đồng xây dựng Cảng Cửa Lò

Thứ Sáu, 03/04/2015, 15:52
Sáng 3/4, tại thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An đã khởi công cảng chuyên dụng container bến số 5& 6 thuộc Cảng Cửa Lò.

Dự án bến số 5&6 được triển khai trên tổng diện tích hơn 23 ha với hai cầu tàu lớn có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 DWT, cùng với hệ thống hậu cần khép kín, đồng bộ.

Các đại biểu khởi công xây dựng công trình bến số 5 và 6 ở Cảng Cửa Lò. (ảnh Báo Nghệ An).

Dự án có tổng mức đầu tư 1.180 tỷ đồng, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc làm chủ đầu tư. Dự kiến, công trình được đưa vào sử dụng vào năm 2016.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng liên quan, sau khi xây dựng xong Cảng Cửa Lò sẽ trở thành tuyến vận tải quan trọng lưu thông hàng hóa của vùng Đông Bắc Thái Lan, Lào, Myanma… thông qua các cửa khẩu Cầu Treo, Cha Lo, Thanh Thủy, Nậm Cắn.

Đồng thời Cảng Cửa Lò sẽ là tuyến vận tải biển lớn đi thẳng tới một số nước, vùng lãnh thổ trong khu vực có cảng trung chuyển lớn của thế giới như Singapor, Hồng Kông, Đài Loan…

Lam Hồng
.
.
.