Thừa Thiên - Huế:

Nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường

Chủ Nhật, 13/10/2013, 14:20
Hơn 200 nhân khẩu thuộc 34 hộ dân xóm 3 Cây Thông (tổ 17, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) đang ngày đêm lo lắng, khổ sở bởi nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của họ…

Nhà máy sản xuất thuốc sát trùng thuộc Chi nhánh II, Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, đóng tại tổ 17, phường Phú Bài, giáp với đường tránh TP Huế; chuyên sản suất thuốc trừ sâu và các hóa chất khác dùng trong nông nghiệp. Ông Huỳnh Anh (72 tuổi), có nhà ở gần nhà máy này, bức xúc cho biết, người dân sinh sống trong khu vực đều phải hít thở mùi hôi từ nhà máy thải ra. Nhất là về mùa nắng, vào ban đêm, mùi hôi nồng nặc không thể chịu nổi. “Có nhiều bữa cả nhà đang dọn cơm ăn, nhưng mùi hôi xộc vào khiến không ai ăn được. Mùi hôi thối của thuốc trừ sâu cũng làm cho không ít người trong xóm say thuốc bị ngất do hít phải. Người lớn còn chịu được chứ tội cho mấy đứa trẻ khóc cả đêm khi hít phải mùi này”.

Cũng theo ông Huỳnh Anh, trước đây, người dân sử dụng nước giếng để sinh hoạt, nhưng bây giờ không ai dám dùng nữa, mà phải đưa can vào doanh trại quân đội gần đó xin nước về uống, nấu ăn; hoặc mua nước bình về dùng. Vì họ lo sợ hóa chất độc hại đã thẩm thấu vào nguồn nước, nếu uống vào sẽ rất nguy hiểm. Có những lúc đỉnh điểm, người dân kéo qua nhà máy phản đối nhưng không nhận được sự trả lời…

Quá bức xúc, các hộ dân tổ 17 đã cùng nhau ký đơn gửi lên kêu cứu các cơ quan chức năng với mong muốn di chuyển nhà máy đi nơi khác và có giải pháp xử lý môi trường khu vực nhà máy.  Nhận được đơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy và UBND thị trấn Phú Bài tiến hành kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra (ngày 12/9/2013) thực tế tại xưởng sản xuất, mặc dầu đang ngừng hoạt động do cúp điện, nhưng ghi nhận tại hiện trường của đoàn kiểm tra, thì mùi hôi đặc trưng của hóa chất sản xuất thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn phát tán trong và ngoài xưởng. Rác thải sinh hoạt vương vãi nhiều nơi trong khuôn viên của xưởng sản xuất, công ty chưa hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom rác thải sinh hoạt...     

Ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký quyết định xử phạt Chi nhánh II - Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam số tiền 105 triệu đồng về những vi phạm trong lĩnh vực môi trường; đồng thời, buộc trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định, đơn vị phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do các hành vi vi phạm gây ra

Công Bình
.
.
.