Trái dưa hấu hơn 2 ngàn năm tuổi

Thứ Bảy, 02/06/2007, 14:05
Các nhà khảo cổ khi đang khai quật phía tây Nhật Bản đã tìm thấy tàn tích cổ nhất của một quả dưa hấu.

Dựa trên các phân tích carbon, nhóm nghiên cứu ước tính mẫu vật nửa tròn này đã có cách đây 2.100 năm, Shuji Yamazaki, một quan chức địa phương tại thành phố Moriyama, cách Tokyo khoảng 330 km về phía tây nam, cho biết.

Đây là mẫu vật cổ nhất về dưa hấu vẫn còn cùi bám trên vỏ, Yamazaki nói. Trước kia, những mẫu vật khác như vậy được tìm thấy ở Trung Quốc có từ thế kỷ 4 sau Công nguyên.

Dưa hấu có thể đã được bảo tồn nguyên vẹn là nhờ rơi vào trạng thái chân không trong một tầng đất ướt - môi trường mà các vi sinh vật chuyên phân hủy không sống được.

Hạt dưa hấu cổ thường được tìm thấy nhiều nơi trên khắp Nhật Bản, nhưng rất hiếm khi người ta bắt gặp cả mảnh dưa hấu nguyên vẹn

Theo T.An (Vnexpress/ AP)
.
.
.