Tiến hành thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên

Thứ Năm, 16/12/2010, 18:55
Ngày 16/12, một sự kiện quan trọng của y tế trong lực lượng Công an đã diễn ra tại Bệnh viện 19-8: thành lập Trung tâm Huyết học – Truyền máu và tiến hành ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên.

Tham dự buổi lễ quan trọng này, có Thiếu tướng, GS.TS Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III, Bộ Công an; PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; Đại tá, PGS.TS Trần Minh Đạo, Giám đốc Bệnh viện 19-8; đại diện một số ban, ngành và bệnh viện vv…

Trung tâm Huyết học – Truyền máu thuộc lực lượng Công an đầu tiên và duy nhất có cả 3 bộ phận: xét nghiệm huyết học, truyền máu và huyết học lâm sàng. Trung tâm có 3 chức năng chính là tổ chức thực hiện các xét nghiệm huyết học; vận động thu gom, sàng lọc, sản xuất, lưu trữ và cấp phát các chế phẩm máu và điều trị các bệnh về máu với qui mô 20 giường bệnh.

Thiếu tướng, GS.TS Phạm Quang Cử đã trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Huyết học – Truyền máu.

Trung tâm được hình thành từ Khoa Huyết học – Truyền máu của Bệnh viện 19-8 với bề dày truyền thống trên 30 năm xây dựng và phát triển, cùng với đội ngũ thầy thuốc người có trình độ tay nghề và kinh nghiệm. Hàng năm, Trung tâm đã tiến hành trên 100.000 xét nghiệm cơ bản, như tổng phân tích máu, tổng phân tích nước tiểu, đông máu, miễn dịch vv…

Những năm qua, các thầy thuốc của Trung tâm đã không ngừng vươn lên, làm chủ nhiều kỹ thuật mới như kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc trước ghép tạng: HLA, cross-match, PCR vv… là những xét nghiệm khó, hiện mới chỉ một vài bệnh viện Trung ương đủ khả năng tiến hành. Trung tâm còn chuẩn bị tiếp nhận thêm 2 hệ thống phân tích giải trình gen và phân tích marker dòng chảy, là những kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành huyết học – truyền máu, để phục vụ công tác ghép tủy.

Đặc biệt, với sự đầu tư của Bộ Công an, của Bệnh viện 19-8, Trung tâm đã có 2 phòng xét nghiệm đạt chuẩn Quốc gia, là phòng xét nghiệm HIV được phép khẳng định và phòng xét nghiệm H1N1. Là phòng xét nghiệm chịu trách nhiệm cả 3 khâu giám sát trọng điểm, sàng lọc máu và xét nghiệm chẩn đoán với hơn 15.000 lượt người xét nghiệm mỗi năm, nên tỷ lệ mẫu xét nghiệm HIV dương tính ở Trung tâm khá cao, là những thách thức không nhỏ đối với công việc của người thầy thuốc ở Trung tâm. Nhưng, để đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ của lực lượng, các thầy thuốc của Trung tâm luôn sẵn sàng đi lấy mẫu cho các đối tượng có nguy cơ cao thuộc diện quản lý của Bộ Công an như phạm nhân, trại viên, người hồi hương vv…

Hiện nay, Trung tâm Huyết học – Truyền máu thuộc Bệnh viện 19-8 là ngân hàng máu duy nhất của Bộ Công an nên việc ngân hàng máu đã sản xuất được hầu hết các chế phẩm máu, có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ nhu cầu điều trị của Bệnh viện, khi tỷ lệ bệnh máu chiếm khoảng 0,4% trong cơ cấu bệnh tật của Bệnh viện 19-8, đồng thời, giúp cho yêu cầu của ngành y tế nói chung. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện 19-8 được đào tạo cơ bản, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong điều trị bệnh máu, xứng với bước phát triển hôm nay.

Thiếu tướng, GS.TS Phạm Quang Cử đã trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Huyết học – Truyền máu: Ths. Sái Văn Đức, Giám đốc Trung tâm và 2 Phó Giám đốc là Ths. Bùi Huy Tuấn và Ths. Trần Văn Tính. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Phạm Quang Cử khẳng định: “Việc ra đời của Trung tâm Huyết học – Truyền máu thuộc Bệnh viện 19-8 là xu hướng phát triển của y học hiện đại, tạo cơ sở cho phát triển y tế chuyên sâu, từng bước đưa Bệnh viện phát triển ngang tầm với các bệnh viện lớn trong nước và trong khu vực. Điều này không chỉ đánh dấu sự phát triển của chuyên khoa huyết học – truyền máu của Bệnh viện 19-8, mà còn tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ cho y tế CAND. Đề nghị Bệnh viện 19-8 tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các Bệnh viện Trung ương, để có nhiều trung tâm chuyên sâu tổ chức chăm sóc và điều trị cho CBCS Công an và nhân dân ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo Tổng cục hậu cần sẽ tạo các điều kiện thuận lợi về đầu tư, đào tạo, nâng cấp trang thiết bị, để các đồng chí có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Thiếu tướng, GS.TS Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật thăm hỏi các thầy thuốc trực tiếp tham gia ca ghép tủy đầu tiên ở Bệnh viện 19-8.

Ngay trong ngày ra mắt Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện 19-8 đã tiến hành thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên, cho bệnh nhân là một chiến sĩ Công an, sau thời gian chuẩn bị cả về mọi mặt. PGS.TS Đại tá Trần Minh Đạo, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết: Việc Bộ Công an đồng ý để Khoa huyết học của Bệnh viện được nâng cấp lên thành Trung tâm Huyết học - Truyền máu và Bộ Y tế cho phép Bệnh viện 19-8 triển khai ghép tế bào gốc trên người, là cơ sở quan trọng để Bệnh viện triển khai kỹ thuật này.

Để có được kết quả hôm nay, mọi hoạt động liên quan đã được Bệnh viện 19-8 tiến hành kỹ càng và chu đáo từ một năm trước. Bệnh viện đầu tư mua sắm các trang thiết bị, máy móc kỹ thuật, xây dựng buồng ghép tủy đáp ứng các yêu cầu cao nhất, được Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế thẩm định đủ điều kiện về ghép tủy trên người.

Các thầy thuốc Bệnh viện 19-8 đang tiến hành ca ghép tủy đầu tiên.

Bệnh viện cũng kết hợp với các chuyên gia của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để thực hành kỹ thuật. Xác định yếu tố quyết định đến thành công luôn là con người, Bệnh viện 19-8 đã cử các bác sĩ có trình độ, kinh nghiệm và khả năng xử lý linh hoạt trước các tình huống khó, đi đào tạo kỹ thuật, đồng thời, Bệnh viện cũng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Chúc mừng thành công của các thầy thuốc bệnh viện 19-8, Thiếu tướng, GS.TS Phạm Quang Cử nhấn mạnh: “Đây là thành tựu quan trọng của bệnh viện 19-8, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của y tế CAND. Thành công của kỹ thuật hiện đại này, sẽ giúp cho không chỉ ứng dụng trong điều trị bệnh nhân đa u tủy, kéo dài thời gian sống cho người bệnh, là điều rất quan trọng, mà còn ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh ung thư khác và nhiều bệnh lành tính khác. Việc áp dụng kỹ thuật ghép tủy tự thân tại bệnh viện sẽ mở ra cơ hội hỗ trợ tích cực cho các chuyên khoa khác trong quá trình điều trị, nhằm làm tăng hiệu quả cho các phương pháp điều trị cho bệnh nhân”

Thanh Hằng

.
.
.