Sếu đầu đỏ về nhiều ở Vườn Quốc gia Tràm Chim

Thứ Tư, 20/02/2013, 22:56
Ban quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) vừa cho biết, trung bình mỗi ngày có 40-50 con sếu đầu đỏ về đậu, kiếm ăn tại khu vực đồng cỏ bàng. Theo đó, những năm trước vào khoảng trung tuần tháng 3 sếu đầu đỏ mới tập trung về nhiều. Nhưng năm nay, sếu đầu đỏ về vườn sớm và đông hơn năm trước.

Trước đó, ngày 18/2, Ban quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim đã kết hợp với lực lượng Công an huyện Tam Nông thả con trăn đất nặng khoảng 3,5kg về lại với thiên nhiên của Vườn Quốc gia. Con trăn đất này, do lực lượng Kiểm lâm liên huyện Tam Nông - Tân Hồng và Công an huyện Tam Nông phối hợp tuần tra, phát hiện và thu giữ từ 3 đối tượng xâm nhập trái phép vào Vườn Quốc gia sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái pháp luật.

Vườn Quốc gia Tràm Chim nằm ở hạ lưu sông Mê Kông và trung tâm Đồng Tháp Mười, có tổng diện tích 7.313ha, là nơi sinh sống của hơn 130 loài thực vật bậc cao, 231 loài chim nước, hơn 100 loài động vật, hơn 150 loài cá. Nơi đây, đang bảo tồn loài sếu đầu đỏ quý hiếm trên thế giới.

Tháng 5/2012, Vườn Quốc gia Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới (vùng đất ngập nước, đa dạng về sinh học có tầm quan trọng quốc tế)

Văn Vĩnh
.
.
.