Phát minh máy gia tốc sản xuất đồng vị chữa ung thư

Thứ Sáu, 10/07/2015, 14:49
Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) đã thiết kế hành công modul máy gia tốc thu nhỏ đặc biệt có thể được sử dụng hỗ trợ điều trị ung thư.

Các nhà khoa học đang làm việc ở CERN đã tạo ta một modul máy gia tốc hoàn toàn mới  chỉ dài 2m. Loại modul này có thể được triển khai trong các cơ sở y tế để sản xuất đồng vị. Chất đồng vị rất cần thiết trong điều trị ung thư.

Trụ sở CERN ở Thụy Sỹ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết máy gia tốc nhỏ được thiết kế thành modul nhỏ gọn và rẻ hơn nhiều so với “những người anh to lớn”. Thiết bị được gọi là “RFQ mini” có khả năng sản xuất đồng vị phóng xạ ngay trong bệnh viện, cho phép tránh khỏi sự vận chuyển nguyên liệu phóng xạ có thể gây nguy hiểm.

“Ban đầu trông có vẻ không có tính khả thi, nhưng cuối cùng, nhờ những ý tưởng đầy động lực và sáng tạo đối với sóng cao tần cũng như các khía cạnh cơ khí, chúng tôi đã phát minh ra một máy gia tốc tốt hơn, phù hợp với yêu cầu thực tế trong ứng dụng y tế”, giáo sư Alessandra Lombardi vui vẻ chia sẻ.

Ngọc Bích
.
.
.