Phát hiện biến thể gien mới liên quan bệnh tiểu đường, ung thư ruột kết và trực tràng

Thứ Hai, 07/04/2008, 13:15
Theo Tạp chí "Nature Genetics" (Mỹ), sau khi rà soát các dữ liệu trong 6 công trình nghiên cứu lớn về gien, các nhà khoa học đã phát hiện ra 6 biến thể gien trước đây chưa từng được biết đến làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyp 2, căn bệnh đang gia tăng mạnh ở các nước đang phát triển.

Một nghiên cứu khác cho thấy những người có một số biến thể gien ở các cặp nhiễm sắc thể 8,10,11 có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư ruột kết và trực tràng. Các biến thể gien nói trên đã được tìm thấy ở hàng chục nghìn người.

Theo các nhà khoa học, những phát hiện trên có thể giúp cải tiến phương pháp chẩn đoán bệnh để phát hiện sớm và mở ra hướng đi mới trong việc bào chế thuốc ngăn chặn hoặc giảm thiểu nguy cơ biến đổi gien.

Hiệp hội những người mắc bệnh tiểu đường quốc tế cho biết trên toàn thế giới hiện có 246 triệu người mắc bênh tiểu đường và sẽ tăng lên 380 triệu trường hợp vào năm 2025. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có 655.000 người tử vong vì ung thư ruột kết và trực tràng

TTX
.
.
.