Hương trầm có thể chữa được bệnh trầm cảm

Thứ Sáu, 23/05/2008, 17:14
Các nhà sinh học của trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ) và ĐH Jerusalem (Israel) vừa cho biết, khói hương trầm có khả năng làm thông mạch máu chảy vào não và làm giảm mức độ trầm cảm.
>> Trầm cảm - sát thủ giấu mặt

Thắp hương là một tục lệ được dùng từ thời cổ xưa theo tín ngưỡng của những người sung bái, trong đó có nghi lễ Christian (nghi lễ của những người theo đạo Cơ đốc).

Ông Raphael Mechoulam, một trong những nhà sinh học có nghiên cứu trên cho biết một vài thông tin từ nguồn cổ xưa cũng vẫn chưa đề cập đến các yếu tố cấu thành cây hương trầm có ảnh hưởng đến thần kinh con người.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện được điều này khi cho chất axetat, một thành phần có trong hương trầm, thí nghiệm vào chuột. Kết quả thu được là chất này có khả năng làm giảm mức lo âu và suy nhược tinh thần.

Theo ông, kết quả nghiên cứu trên sẽ giúp nhiều cho sự phát triển của ngành sinh hóa học hiện đại.

Ông cũng nói thêm, từ hiểu biết về chất axetat có ảnh hưởng đến các khu vực nhất định của bộ não thì cũng giúp chúng ta nghiên cứu sâu hơn về các bệnh của hệ thần kinh

Hoàng Ngân (theo RIA Novosti)
.
.
.