HP đầu tư 1 tỷ USD vào điện toán đám mây

Thứ Tư, 07/05/2014, 23:43
Ngày 7/5, Reteurs đưa tin hãng Hewlett-Packard Co(HP) cho biết sẽ đầu tư 1 tỷ USD trong vòng 2 năm tới để phát triển một dịch vụ điện toán đám mây.

Theo đó, dịch vụ điện toán đám mây công cộng của HP có tên OneStack, hiện 20 trung tâm dữ liệu của hãng này cũng sẽ sẵn sàng hoạt động trong 18 tháng tới.

OpenStack là một dự án mà HP đồng sáng lập, cung cấp nền tảng điện đoán đám mây và mã nguồn mở cho dịch vụ công cộng và tư nhân. Để xúc tiến dự án này, hai tuần trước HP đã ký hợp đồng xây dựng các máy chủ với công ty  Foxconn của Đài Loan.

Vào tháng 3, Cisco Systems cũng tuyên bố bỏ 1 tỷ USD đầu vào xây dựng dịch vụ điện toán đám mây trong 2 năm tới. Microsoft thì cho biết, họ sẽ tăng dung lương lữu trữ sử dụng điện toán đám mây với các khách hàng là doanh nghiệp lên 40 lần trong thời gian tới

Amazon và Google cũng có các động thái như giảm giá các dịch vụ điện toán đám mây của họ để tăng tính cạnh tranh trong thị trường đang ngày một phát triển này

Bình Nguyễn
.
.
.