Trung tâm Đào tạo nghiên cứu Công nghệ phôi (Học viện quân y):

Cho ra đời hơn 2.500 trẻ bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Thứ Bảy, 20/04/2013, 14:00
Trung tâm đào tạo công nghệ phôi, Học viện quân y, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Thành lập vào năm 1968 với tên ban đầu là Bộ môn Mô phôi, năm 2005, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng cấp Bộ môn Mô phôi thành Trung tâm Đào tạo nghiên cứu Công nghệ Phôi. Đây là cơ sở thứ 3 ở Việt Nam và là đơn vị đầu tiên trong Quân đội thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Nhiệm vụ của Trung tâm là huấn luyện đào tạo các bác sỹ đa khoa chuyên ngành Mô phôi, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến mô phôi, khám tư vấn và điều trị vô sinh, với phòng thí nghiệm thiết bị hiện đại và đông bộ như máy xét nghiệm nội tiết tố tự động, xét nghiệm tinh dịch đồ, kính hiển vi vi thao tác…

Hằng năm, Trung tâm khám, tư vấn điều trị cho hơn 15.000 lượt người, làm 15.000 xét nghiệm, thực hiện hàng trăm ca mổ sinh thiết mào tinh, bơm tinh trùng vào buồng tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm. Sau 2 ca thụ tinh trong ống nghiệm ra đời thành công vào năm 2002, đến nay Trung tâm đã có hơn 2.5000 trẻ ra đời bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang lại hạnh phúc cho các gia đình quân nhân và nhân dân.

Theo Đại tá, PGS –TS Quản Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiên cứu Công nghệ Phôi thì vô sinh nam ở Việt Nam chiếm khoảng 40%, trong đó khoảng 10% là xét nghiệm có tinh trùng yếu hoặc không có tinh trùng, những người không có tinh trùng phải chọc mào tinh hoặc phải xin tinh trùng của người khác. Hiện nay, Trung tâm đã bước đầu thành công trong nghiên cứu nuôi cấy các tinh tử thành tinh trùng để tạo phôi trong ống nghiệm, hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình bộ đội và nhân dân

Trần Hằng
.
.
.