Cắt khối u nặng hơn cả bé trai sơ sinh

Thứ Năm, 04/12/2008, 08:16
Các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh đã cắt khối u nặng 2.500 gam ra khỏi cơ thể bé trai sơ sinh. Bé trai này chỉ nặng 2.300 gam.

Thông tin từ Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh ngày 3/12 cho biết, các bác sỹ tại đây vừa cứu sống một trường hợp trẻ sơ sinh mắc căn bệnh u quái khổng lồ.

Đó là trường hợp bé trai con bà N.T.T., 1 ngày tuổi, được chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ sang vào ngày 29/11 với chẩn đoán sinh non tháng (32 tuần), kèm thêm một dị tật u quái to vùng cùng cụt.

Kết quả siêu âm cho biết khối u vùng cùng cụt có mật độ không đều, kích thước 30x25cm. Sau một ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, khối u vùng cùng cụt bắt đầu xuất huyết nên các bác sĩ đã quyết định hội chẩn và mổ khẩn cấp.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u nặng 2.500 gam ra khỏi người bé (tổng trọng lượng bé và u là 4.800 gam).

Theo bác sĩ Huỳnh Lộc Sơn, trưởng kíp mổ thì đây là một trường hợp u quái to nhất từ trước đến nay tại  bệnh viện tiếp nhận. Các trường hợp trước, các u quái chỉ to cỡ 1/3 hoặc 1/2 trọng lượng bệnh nhi, lần này khối u nặng hơn cả trọng lượng bệnh nhi là một trường hợp hiếm gặp.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, đây là một dị tật bẩm sinh thường gặp nhất ở trẻ em với tỷ lệ khoảng 1/40.000 trẻ sinh sống

H.Nga
.
.
.