NASA phát hiện ra hành tinh mới gần giống Trái Đất

Thứ Sáu, 24/07/2015, 14:23
Tin từ tờ The Verge cho hay, hôm 23/7, các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ NASA đã dùng kính viễn vọng Kepler và tìm thấy một hành tinh mới gần giống Trái Đất.

Hãng BBC ngay sau đó đã gọi đây là phiên bản Trái Đất 2.0. Nhà nghiên cứu John Jenkins, trưởng nhóm nghiên cứu của NASA cho biết, hành tinh này có vẻ lớn hơn và già hơn Trái Đất với số ngày trong năm tăng lên thành 385 ngày. Dù không chắc bề mặt hành tinh này có đất đá, nước hay không khí như trên Trái đất, nhưng theo nhận định của các nhà khoa học, đây là một trong những hành tinh giống với Trái đất nhất mà NASA từng phát hiện ra. Hành tinh này cũng chỉ cách Trái đất 1.400 năm ánh sáng.

Kính viễn vọng Kepler đã phát hiện một hành tinh mới gần giống Trái Đất. Ảnh: NASA.

Được biết, kính viễn vọng Kepler được NASA đưa vào sử dụng vào năm 2009 với sứ mệnh khám phá các hành tinh có sự sống ngoài vũ trụ. Đến nay, Kepler đã phát hiện được 1.028 hành tinh và 22 trong số đó được tin là có những điều kiện phù hợp với sự sống.

S.Thương
.
.
.