Ca ghép tim do người Việt Nam thực hiện thành công

Thứ Sáu, 04/03/2011, 11:05
Ngày 3/3, bệnh nhân từ ca ghép tim đầu tiên do các chuyên gia, đội ngũ y, bác sỹ người Việt Nam thực hiện thành công đã dần khôi phục sức khỏe.

Được biết, ca ghép tim được tiến hành từ 10h đêm 1/3 đến 2h sáng 2/3, bệnh nhân được ghép tim là Trần Mậu Đức (26 tuổi), ở phường Phú Hội, (TP Huế). (Người hiến tim không rõ danh tính vì người nhà yêu cầu giấu tên).

Các bác sỹ chăm sóc cho biết, 7 giờ sau khi ca mổ kết thúc, bệnh nhân đã tỉnh, nói chuyện được và mọi thông số đang rất ổn định, hiện bệnh nhân đang được sự chăm sóc và theo dõi của các bác sỹ.

Bệnh nhân được ghép tim đang dần hồi phục sức khỏe.

GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim thành công không có sự trợ giúp của chuyên gia nước ngoài mà bằng chính đội ngũ cán bộ của Bệnh viện Trung ương Huế. Và một điều nữa là ca ghép tim này được thực hiện bằng kỹ thuật mới nhất và phức tạp nhất - kỹ thuật ghép tim đồng vị trí và với 5 miệng nối (các kỹ thuật trước đây chỉ có 4 miệng nối)

Ngô Toàn
.
.
.