Bệnh xá đảo Song Tử Tây cứu ngư dân nhiễm độc cá Mặt Quỷ

Thứ Tư, 30/04/2014, 22:44
Nguồn tin từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chiều 30/4 cho biết, các y - bác sĩ Bệnh xá xã đảo Song Tử Tây, đã kịp thời cấp cứu anh Phạm Ngọc Phú, 20 tuổi - ngư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận lâm vào tình trạng nguy kịch sức khỏe và tính mạng do nhiễm độc cá Mặt quỷ.

Trước đó vào khoảng 2h sáng cùng ngày, trong lúc ngư dân Phạm Ngọc Phú đang lặn bắt cá Mặt quỷ ở vùng biển Trường Sa, đã bị loài cá này đâm vào bàn tay gây nhiễm độc nặng.

Cá Mặt quỷ.

Khi đồng nghiệp đưa vào Bệnh xá Song Tử Tây, bàn tay anh Phú  đã sưng to, tim mạch, huyết áp và nhịp thở rối loạn. Các y bác sĩ đã kịp thời thực hiện các thao tác cấp cứu kết hợp sử dụng thuốc chống độc cấp cứu nạn nhân thoát khỏi nguy kịch. Bệnh nhân đang lưu lại tại bệnh xá để tiếp tục theo dõi, điều trị thêm ba ngày nữa mới có thể xuất viện.

Cá Mặt quỷ thuộc họ cá mao, tên khoa học là Synanceia, hình dáng xù xì xí, kỳ quái, nhưng lại là loại hải sản đắt tiền, được nhiều thực khách ưa thích do thịt ngon, nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên tại một số nước trên thế giới đã ghi nhận những trường hợp tử vong từ 8 loại cá Mặt quỷ có độc tố

Hữu Toàn
.
.
.