3/4 số bệnh nhân gút thường xuyên uống rượu bia

Chủ Nhật, 16/11/2008, 14:39
Theo Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam, điều đáng lo ngại là ở nước ta, có đến 75% người bị bệnh gút thường xuyên uống rượu bia trung bình từ 7 - 10 năm, trong khi bệnh nhân gút phải tuyệt đối kiêng uống rượu bia.

Ngày 14/11, GS.TS Trần Ngọc Ân, Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, ước tính có khoảng 0,3 % dân số người lớn ở nước ta mắc bệnh gút, chủ yếu tập trung ở nam giới, độ tuổi từ 40 - 60, trong đó khoảng 10 - 20% do yếu tố gia đình.

Gút là bệnh chiếm 2-4% tổng số các bệnh về khớp, đứng thứ 4 trong 15 bệnh khớp hay gặp. Người mắc bệnh gút thường có các triệu chứng là những đợt viêm cấp tính, thường xuất hiện đột ngột dữ dội, hay xảy ra vào ban đêm, kèm theo biểu hiện viêm sưng các khớp xương, nhất là ngón chân cái có thể bị sưng to, phù nề, căng bóng, có thể thêm biểu hiện toàn thân mệt mỏi, sốt cao, khát nước…

Nếu không có chế độ dự phòng và điều trị thích hợp, bệnh sẽ để lại hậu quả rất nặng nề như viêm khớp cấp, sỏi thận, suy thận, các bệnh tim mạch...

Tuy nhiên, theo GS.TS Trần Ngọc Ân, điều đáng lo ngại là ở nước ta, có đến 75% người bệnh thường xuyên uống rượu bia trung bình từ 7 - 10 năm, trong khi bệnh nhân gút phải tuyệt đối kiêng uống rượu bia

T.L.
.
.
.