250 website tại Việt Nam bị hacker tấn công

Thứ Tư, 14/05/2014, 05:28
Ngày 13/5, đại diện Công ty cổ phần An toàn an ninh thông tin (CMC Infosec) cho biết, tính đến 9h sáng cùng ngày, đã có 240 website tại Việt Nam bị hacker Trung Quốc tấn công. Trong đó, thủ phạm thực hiện hầu hết các cuộc tấn công trên là nhóm Team 1937cn.net.

Thống kê ban đầu của CMC cho thấy, các websie có đuôi .com.vn chiếm hơn 1/3 tống lượng website bị tấn công; tiếp theo là .vn và .com và cuối cùng là đuôi gov.vn với 7 website.

Cũng theo các chuyên gia của CMC, mặc dù ban đầu mục đích tấn công chỉ mang tính chất tự phát với lý do xoay quanh việc Việt Nam phản đối những vi phạm của Trung Quốc tại biển Đông nhưng nguy cơ lâu dài hơn chính là việc dữ liệu mật có thể bị đánh cắp, bị làm sai lệch và các thông tin này có thể bị bán cho các bên quan tâm vì mục đích chính trị.

Do đó, CMC khuyến cáo các Bộ, ban, ngành phải có kế hoạch rà soát, nâng cấp hệ thống hạ tầng an ninh mạng

.
.
.