Virus H5N1 tai hại nhưng không quá nguy hiểm

Thứ Hai, 11/09/2006, 08:53

Theo Trung tâm Quốc gia kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, các công trình nghiên cứu mới nhất cho thấy, virus H5N1, nguyên nhân dẫn tới dịch cúm gà đang hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới, không quá nguy hiểm như chúng ta vẫn tưởng trước đây.

Loại virus này chỉ có khả năng rất thấp trong việc truyền từ gia cầm tới người, ngay cả khi sự tiếp xúc diễn ra thường xuyên và dầy đặc. Hiện nay, virus H5N1 đã sát hại tới hơn 200 triệu gia cầm, chủ yếu ở khu vực châu Á. Nó đã được phát hiện ở hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Nếu virus H5N1 có khả năng truyền từ gia súc sang người một cách dễ dàng, hẳn đại dịch họa đã xảy ra với nhân loại. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, virus H5N1 chỉ truyền từ gia súc sang một số ít người "có những chỗ yếu đặc biệt và nhạy cảm với  phản ứng viêm nhiễm bất thường".

Hiện giờ người ta vẫn cho rằng, virus H5N1 bắt đầu lây nhiễm vào con người từ năm 1997. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho tới nay đã có trên dưới 250 người chết vì cúm gà

K.L.
.
.
.