Việt Nam sẽ đón nguyệt thực nửa tối vào đêm 28/11

Thứ Ba, 27/11/2012, 01:25
Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch CLB thiên văn học trẻ Việt Nam, người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam sẽ được quan sát trọn vẹn hiện tượng nguyệt thực nửa tối vào đêm 28/11.

Thời gian  nguyệt thực nửa tối bắt đầu lúc 19h14 theo giờ Hà Nội. Người quan sát sẽ thấy một phần mặt trăng bắt đầu mờ dần. Trăng vào vùng bóng mờ nhiều nhất lúc 21h34, lúc này nguyệt thực nửa tối đạt cực đại. Hiện tượng sẽ kết thúc lúc 23h51.

Khác với nguyệt thực toàn phần hay một phần, nguyệt thực nửa tối khó nhận biết hơn vì trăng chỉ tối hơn một chút so với các ngày rằm thông thường. Nguyệt thực rất an toàn cho người quan sát và chỉ cần dùng mắt thường là có thể quan sát được.

Để quan sát tốt hơn, người sử dụng có thể sử dụng chiếc ống nhòm hay kính thiên văn, chọn địa điểm là các khu vực ít nhà cao tầng, ít ánh sáng nhân tạo, tránh xa những khu vực nhiều khói và bụi như đường quốc lộ, khu công trường đang thi công...

H. Ly
.
.
.