Tìm thấy hiện vật cổ bằng đồng ở Than Uyên (Lai Châu)

Thứ Ba, 24/08/2010, 09:36
Trong lúc di chuyển mộ, người dân đã đào được nhiều hiện vật bằng đồng như: lưỡi rìu, chuôi và lưỡi thanh kiếm... Theo dự đoán, đây là các công cụ, vũ khí thuộc thời đại đồ đồng mà các tộc trưởng để lại.

Trung tuần tháng 6/2010, hai gia đình ông Lò Văn Vạn, Lò Văn Tân cùng anh em họ hàng bản On, xã Khoen On, huyện Than Uyên (Lai Châu) tiến hành đào di chuyển 4 phần mộ tại đồi Đồng Nọi trên địa bàn xã. Khi đào sâu xuống gần 1m, rộng 80cm và dài 2m thì phát hiện nhiều hiện vật bằng đồng như: lưỡi rìu, chuôi và lưỡi thanh kiếm; dao phát cùng các mẩu hiện vật han rỉ khác.

Theo dự đoán của người dân thì đây là các công cụ, vũ khí thuộc thời đại đồ đồng mà các tộc trưởng để lại. Các gia đình trên tìm thấy những hiện vật này khi thực hiện chương trình di dân tái định cư thuỷ điện Bản Chát - Huổi Quảng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ gia đình có phần mộ ở những khu vực này phải tổ chức di dời để san ủi mặt bằng đưa dân đến ở.

Ông Nguyễn Hữu Hoà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Khoen On cho biết, chính quyền xã đang tiến hành làm văn bản để trình lên cấp trên đề nghị xác minh rõ, thu giữ số hiện vật cổ trên để bảo quản phục vụ cho công tác nghiên cứu và sưu tầm

Việt Hoàng
.
.
.