Thiết bị bay của “Hai lúa” vận hành tốt

Thứ Năm, 05/04/2007, 14:24
Theo dự kiến, 15 ngày nữa thiết bị bay của hai nông dân tỉnh Tây Ninh sẽ chính thức được cấp phép.

Sáng nay Đoàn công tác Liên Bộ Quốc phòng, KHCN đã có buổi khảo sát thực tế tại sân thử thiết bị của hai nông dân Trần Quốc Hải và Lê Văn Danh tại ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và có nhận xét thiết bị bay vận hành tốt.

Cụ thể, trong vòng 30 phút chạy động cơ hoạt động ổn định, cánh quạt quay đạt vận tốc 180 vòng/phút, chống rung tốt, độ rung đạt…

Theo nhận xét của đoàn kiểm tra, thiết bị bay của “Hai lúa” đáp ứng yêu cầu về chống rung dưới mặt đất (khó nhất trong giai đoạn thử nghiệm) thì độ thành công của thiết bị này là rất lớn. Trong thời gian tới sẽ có 2 đoàn của Bộ Quốc phòng xuống kiểm tra một vài khâu nữa của quá trình vận hành trước khi chính thức cấp phép.

“Quá trình này sẽ được làm nhanh trong vòng 15 ngày tới” - một thành viên trong đoàn công tác nói.

Còn theo “Hai lúa” Trần Quốc Hải, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm tới vụ việc này, nhưng anh mong có một cơ chế “thoáng hơn” về sáng tạo khoa học công nghệ để người dân có cơ hội phát huy khả năng, góp phần xây dựng đất nước

Theo Chí Thiện (VietNamnet)
.
.
.