Thành lập Hiệp hội Internet Việt Nam

Chủ Nhật, 10/10/2010, 08:33
Sáng 9/10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Internet Việt Nam (viết tắt là VIA). Giám đốc Công ty VDC Vũ Hoàng Liên được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ internet, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về internet ở khu vực.

Theo số liệu của Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC), tính đến hết tháng 7/2010, Việt Nam có 25,09 triệu dân sử dụng internet (chiếm tỉ lệ 29,24%), trở thành quốc gia thứ 19/20 quốc gia có tỉ lệ người sử dụng internet cao nhất thế giới. Mục tiêu của VIA là tới năm 2015 nâng tỉ lệ người sử dụng internet băng thông rộng lên 50-60%. Trước mắt, phấn đấu tới năm 2012, 10% các hoạt động xã hội được đưa lên mạng Internet, tạo ra sự thân thiện giữa internet và đời sống.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kì đầu tiên (2010-2015). Theo đó, ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

5 phó Chủ tịch lần lượt là: ông Nguyễn Long (Tổng thư kí Hội Tin học Việt Nam), ông Trần Bá Thái (Giám đốc Công ty Netnam), bà Chu Thị Thanh Hà (Tổng giám đốc Công ty cổ phần viễn thông FPT), ông Nguyễn Lâm Thanh (Giám đốc công ty CP truyền thông không dây VTC), ông Hoàng Sơn (Giám đốc công ty Viễn thông Viettel). Ông Phạm Phúc Trương Lương (Tổng giám đốc công ty CP truyền thông Tinh Vân) được bầu làm Trưởng ban kiểm tra Hiệp hội.

Theo kết quả biểu quyết tại Đại hội, ngày 1/12 hằng năm sẽ được chọn là ngày internet Việt Nam

Hà Ly
.
.
.