Tập huấn về kỹ năng nhận dạng mẫu vật sừng tê giác và ngà voi

Thứ Bảy, 13/07/2013, 18:35
Theo tin từ Cơ quan quản lý CITES (Cơ quan thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), trong hai ngày 11 và 12/7, tại Hà Nội, đơn vị này đã phối hợp với Tổ chức TRAFFIC Việt Nam, tổ chức khóa tập huấn về Quy định của CITES và Kỹ năng nhận dạng mẫu vật sừng tê giác và ngà voi.

Mục đích của khóa tập huấn là nhằm cung cấp và hướng dẫn cho học viên các quy định của CITES; hiện trạng buôn bán và săn bắn trái phép liên quan đến tê giác và voi; các tuyến đường vận chuyển chính và thủ đoạn buôn lậu; các kỹ năng để phân biệt sừng tê giác, ngà voi thật và giả, các công cụ giám định pháp y hiện đang áp dụng tại Việt Nam cũng như một số quốc gia khác trên thế giới.

Khóa tập huấn đồng thời cũng mang lại cơ hội cho các cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực thi pháp luật loài hoang dã

N.Y.
.
.
.