Sản phụ và thai nhi tử vong khi đang truyền dịch

Thứ Bảy, 17/03/2012, 09:47
Vụ việc xảy ra vào sáng 15/3 tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, người phụ nữ là chị Trần Thị Hưởng (32 tuổi), trú ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cùng thai nhi đã đến lúc đẻ.

Chồng của sản phụ là anh Lê Quang Hảo cho biết, khoảng 2h30 sáng 15/3, chị Hưởng được đưa vào Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Phú Yên khi có dấu hiệu băng huyết. Sau khi bác sĩ khám xong, sản phụ được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi, đến 5h30 cùng ngày, nữ hộ sinh truyền dịch cho chị Hưởng theo chỉ định của bác sĩ.

Hơn nửa giờ sau thì người thân nghe tin sản phụ đuối sức vì choáng mệt, đến gần 8h sáng thì các bác sĩ báo tin chị Hưởng đã tử vong.

Do bức xúc, một số người thân của sản phụ đã đến Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Phú Yên kêu la, nhưng Công an phường 9, TP Tuy Hòa đã can thiệp kịp thời.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã đến hiện trường thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định pháp y

PV
.
.
.