Rùa hồ Gươm được quốc tế nâng mức bảo vệ

Chủ Nhật, 17/03/2013, 23:47
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa cho biết, loài rùa mai mềm ở hồ Hoàn Kiếm vừa được nâng mức bảo vệ trong Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).

Theo ENV, tại Hội nghị CITES lần thứ 16 diễn ra tại thành phố Bangkok, Thái Lan từ ngày 3/3 tới 14/3, gần 200 đại biểu đồng ý nâng mức bảo vệ rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) từ phụ lục III lên phụ lục II. Rùa Hoàn Kiếm là loài đặc hữu ở Việt Nam.

Theo các nhà khoa học, trên thế giới chỉ còn 4 cá thể rùa giống như rùa hồ Hoàn Kiếm, trong đó một con sống ở hồ này và một con sống tại hồ Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội). Hai con còn lại được nuôi nhốt tại Trung Quốc

L.Hiệp
.
.
.