Quầng mặt trời xuất hiện dịp lễ 30-4

Thứ Bảy, 28/04/2012, 13:03
Sáng nay (28/4), người dân TP HCM bất ngờ quan sát được hiện tượng “quầng mặt trời”. Đây là hiện tượng mặt trời được bao xung quanh bởi một quầng sáng bảy sắc như cầu vòng.

Một người dân ở quận 6, TPHCM cho biết, hiện tượng trên đã phát hiện vào lúc 11h trưa và kéo dài đến hơn 12h30.

Quầng mặt trời bất ngờ xuất hiện ở TP HCM. Ảnh: M.P.

Đây là hiện tượng quang học lý thú, khi ánh sáng của mặt trời chiếu qua các đám mây mang các tinh thể băng sẽ bị khúc xạ sinh ra những vòng tròn có tâm là mặt trời. Cũng giống với cầu vồng, quầng sáng gồm bảy màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, tuy vậy thứ tự màu sắc được sắp xếp ngược lại với cầu vồng.

Theo kinh nghiệm dân gian, hiện tượng chỉ xảy ra khi nắng hửng lên sau nhiều ngày mưa, và báo trước một thời kỳ không mưa kéo dài. Ghi nhận của đài khí tượng thủy văn, hiện tượng trên cực kỳ hiếm gặp và rất khó quan sát được ở Việt Nam

Minh Phong
.
.
.