Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng được trao bằng Kỷ lục khoa học

Thứ Sáu, 03/10/2014, 20:21
Ngày 3/10, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam “Nhà khoa học được bảo hộ sở hữu trí tuệ giống cây trồng, nguồn gen thực vật quý hiếm trong và ngoài nước nhiều nhất”.

Trước đó, tháng 7/2014 vừa qua, ông Phạm S cũng đã được trao bằng Kỷ lục gia “Nhà khoa học có đề tài ứng dụng thực tiễn được cấp nhiều bằng Lao động sáng tạo và văn bằng Sở hữu trí tuệ nhất Việt Nam”.

Ông Phạm S trong lễ đón nhận Bằng xác lập kỷ lục Việt Nam.

Từ năm 1999 đến nay, ông Phạm S đã nghiên cứu, bảo tồn và phát triển hơn 40 giống cây trồng, nguồn gen thực vật quý hiếm trong và ngoài nước, bao gồm các loài cây lâm nghiệp như thiên ngân, mahonis, gia phúc, cây fuda…. Cây ăn quả như chuối tím, ổi tím hương, sung Magic, thượng khách, nho ghenda… Hoa cây cảnh như hoa tím thủy chung, hoa Đala tím, trà my ghép LĐ97, thiên kim hoa. Cây thực phẩm (khoai mỡ Magic, Gừng Magic) và nhiều loài cây dược liệu quý hiếm như cây thông đỏ, đảng sâm, thiên kim trà, dưỡng trí nhân…

Ông Phạm S sinh năm 1966, có học vị Tiến sĩ ngành nông học, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016 với 100% số phiếu ủng hộ, ông làm Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

Kim Ngân
.
.
.