Phẫu thuật cho bệnh nhân bị huyết khối tắc động mạch cánh tay

Thứ Ba, 02/11/2010, 17:20
Ngày 2/11, các bác sĩ Khoa ngoại tiết niệu - lồng ngực BV Đà Nẵng cho biết: ngày 31/10, bệnh nhân Nguyễn Văn Tư trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng được đưa vào Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đà Nẵng) trong tình trạng tay bên trái bị thâm tím từ khuỷu đến ngón tay nếu không kịp thời mổ sẽ mất cánh tay này.

Ngay sau đó, các bác sỹ đã chẩn đoán bệnh nhân bị huyết khối tắc động mạch cánh tay nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ phải cắt bỏ cánh tay. Đồng thời tiến hành phẫu thuật cánh tay để lấy huyết khối.

Hơn 10 tiếng sau mổ cánh tay của ông Tư lại có biểu hiện bệnh thâm tím giống như lúc mới nhập viện, đồng thời có khả năng nguy hại đến tính mạng buộc bác sỹ của Khoa phải hội chẩn mổ động mạch cánh tay lần thứ 2 cho ông Tư để lấy huyết khối…

Cũng theo các bác sĩ Khoa ngoại tiết niệu – lồng ngực thì bệnh bị huyết khối tắc động mạch cánh tay đã có rất nhiều với nguyên nhân là do sơ vỡ thành mạch hoặc do tim. Tuy nhiên, bệnh như ông Tư lại không phải do 2 nguyên nhân trên nên các bác sỹ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân

H.T.
.
.
.