Nối bàn tay đứt lìa cho một bệnh nhi 7 tuổi

Thứ Ba, 01/12/2009, 15:38
Ngày 30/11, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (CTCH) TP HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bé trai (7 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) chuyển tới do không may bị đứt lìa cánh tay do lưỡi dao máy cắt lúa chém phải.

Được biết, trước đó, trong lúc máy cắt lúa đang hoạt động cậu bé này mon men đứng chơi gần và không may bị lưỡi dao rất bén của máy lia phải làm đứt lìa cổ tay. Sau khi được sơ cứu, bé được chuyển gấp lên bệnh viện CTCH.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành tẩy trùng, xử lý vết thương sau đó tiến hành phẫu thuật khâu nối gân và mạch máu.

Ngày 30/11, sau 1 tuần phẫu thuật, bàn tay của bệnh nhi đã hồng hào, vết thương mau liền và dần bình phục

H.Nga
.
.
.