Nghe nhạc 5 giờ/tuần với âm lượng cao làm hỏng thính giác
Tờ International Herald Tribune cho biết: Một nhóm gồm 9 chuyên gia thuộc Hội đồng khoa học Phát hiện sớm các nguy cơ rủi ro cho sức khỏe đã cảnh báo rằng, những người trẻ thường không nhận thức được những tác hại to lớn của việc nghe nhạc quá to cho tới những năm sau đó trong cuộc đời.
Bài báo chỉ rõ: “Thông thường nghe nhạc với máy nghe nhạc cá nhân với âm lượng cao khi trẻ sẽ không ảnh hưởng tức thì tới thích giác. Nhưng sau đó, nó sẽ làm suy giảm thính giác.”
Một số tác giả nhấn mạnh rằng, nếu những người trẻ tiếp tục nghe nhạc trong một khoảng thời gian dài và với một mức độ cao trong một số năm, họ sẽ gặp rủi ro về sự suy giảm thính giác trong quá trình học khi đang ở độ tuổi hai mươi. Trong số đó, có một số người gặp hiện tượng ù tai tạm thời hoặc liên tục. Tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa việc sử dụng máy nghe nhạc cá nhân với hiện tượng ù tai.
Liên quan tới vấn đề này, năm 2006 một người đàn ông tại Louisiana đã kiện Apple ra tòa với cáo buộc công ty đã không có những hành động để ngăn ngừa việc giảm thính giác cho những người dùng iPod. Kết quả là Apple đã phải có cảnh báo về nguy cơ suy giảm thính giác trong cuốn sách hướng dẫn của mình.
Ngoài cảnh báo về vệc suy giảm thính giác, các tác giả của bản nghiên cứu cũng cho rằng, nó có thể gây cản trở đến những công việc phức tạp cần sự tư duy. Âm nhạc có thể làm sao lãng người nghe và tách biệt họ với môi trường xung quanh, điều này quá nguy hiểm khi họ lái xe hoặc đi bộ trên đường
