Nga 'trình làng' hàng loạt máy bay mới tại MAKS 2015

Thứ Tư, 26/08/2015, 15:22
Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế (MAKS) 2015 đã khai mạc hôm 25/8 tại sân bay Zhukovsky, Moscow, và sẽ kéo dài tới ngày 30/8. Mục tiêu của chính của sự kiện này là giới thiệu các công nghệ tiên tiến của Nga và phát đi thông điệp rằng, Moscow hiện đang mở cửa cho các dự án chung với những đối tác nước ngoài.

MAKS 2015 thu hút sự tham gia của hơn 600 công ty của Nga và hơn 150 công ty tới từ 25 quốc gia, trong số đó có Đức, Austria, Bỉ, Pháp, Italy, Cộng hòa Czech, Anh và Thụy Sĩ.

Một chiếc máy bay
Máy bay chở khách Ilyushin Il-114.
Đội nhào lộn trên không Strizhi đang biểu diễn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, Nga sẽ tích cực quảng bá các loại máy bay chở hàng và chở khách tới thị trường trong nước cũng như nước ngoài.

Máy bay trực thăng Mi-38-2.
Chiến đấu cơ Su-72.
Mig-3 (trái) cùng Mig-29 tại MAKS 2015.
Myasishchev VM-T Atlant - một biến thể của loại máy bay ném bom Myasishchev M-4 Molot (3M) - được sử dụng làm máy bay lập cầu hàng không chiến lược. VM-T được hoán cải để mang tên lửa đẩy và tàu con thoi của Liên Xô trong chương trình Buran. VM-T còn được gọi là 3M-T.

Lễ khai mạc được bắt đầu với màn diễu hành của 11 loại trực thăng do Nga sản xuất và màn biểu diễn của các chiến đấu cơ, trực thăng thuộc Không quân Nga, bao gồm cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga 5G PAK-FA.

Máy bay vận chuyển hàng hóa đường dài Ilyushin Il - 76TD.
Một chiếc Yak-130.

Các nhóm nhào lộn trên không của Không quân Nga gồm Russkie Vítiazi, Strizhi, Hiệp sĩ Nga, Golden Eagles và Đôi cánh Tavrida cũng có màn trình diễn tại MAKS 2015.

Khổng Hà (theo Spunik)
.
.
.