Mỹ tài trợ 2 nghiên cứu khoa học của Việt Nam

Thứ Tư, 27/06/2012, 17:30
Tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, Việt Nam đã được nhận hai khoản tài trợ nghiên cứu khoa học trong đợt đầu tiên thực hiện chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học tại các nước đang phát triển của Chính phủ Mỹ.

Hai chương trình nghiên cứu này là dự án “Đánh giá tác động của các biện pháp giảm phát thải các nhân tố khí hậu tạm thời (SLCF) đối với chất lượng không khí và khí hậu ở Đông Nam Á (06/2012-05/2015)” do nhóm tham gia nghiên cứu gồm: Nguyễn Thị Kim Oanh (Học viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam); Hoàng Xuân Cơ ( Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội- Việt Nam); Asep Sofyan ( Học viện Công nghệ Bandung- Indonesia); Nguyễn Tri Quang Hưng (Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh) và Philip Hopke ( Đại học Clarkson (Mỹ) thực hiện nhằm nghiên cứu sự tương tác giữa ô nhiễm không khí và khí hậu. Dự án sẽ đánh giá tác động của các biện pháp giảm nhẹ các nhân tố khí hậu tạm thời quan trọng trong khu vực Đông Nam Á đối với chất lượng không khí và khí hậu để xây dựng cơ sở khoa học đưa ra những khuyến nghị nhằm lồng ghép các vấn đề chất lượng không khí và khí hậu vào hoạch định chính sách.

Dự án thứ hai mang tên: “Nghiên cứu và xây dựng năng lực giảm phát thải từ các hoạt động sinh kế và tình trạng dễ bị tổn thương liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) tại Việt Nam của nhóm nghiên cứu gồm Lê Thị Vân Huệ (Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Pamela McElwee ( Đại học Rutgers - Mỹ). Mục tiêu chung của nghiên cứu này là tìm hiểu xem các khoản chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái (chẳng hạn như cácbon) ảnh hưởng như thế nào đến việc thay đổi quyết định về sử dụng đất của các hộ gia đình ở các khu vực có rừng và đánh giá xem liệu các quyết định về sử dụng đất làm tăng hay giảm mức độ dễ bị tổn thương về xã hội và lý sinh đối với những biến đổi khí hậu được dự báo trước

Chu Nguyễn
.
.
.