Kiên Giang: Phẫu thuật mẹ đã chết, cứu sống thai nhi

Thứ Tư, 15/12/2010, 13:06
Qua kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ phát hiện sản phụ Lâm Mỹ Cơ (33 tuổi) đã ngưng tim, ngưng thở, xác định tình trạng thai nhi có thể cứu sống, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, nhờ đó đã cứu sống bé gái cân nặng 2,3kg.

>>Thừa Thiên - Huế: Phẫu thuật mẹ đột tử, cứu sống con

Ngày 14/12, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang Phạm Văn Đởm cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một thai nhi trong tình trạng mẹ chết trước khi vào bệnh viện.

Vào lh5' ngày 13/12, Khoa Cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tiếp nhận sản phụ tên Lâm Mỹ Cơ (33 tuổi), hành nghề bán vé số, tạm trú nhà trọ trên đường Võ Trường Toản, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá.

Chồng sản phụ cho biết, vợ anh có bầu khoảng 9 tháng, buổi tối kêu đau bụng, đến 1h sáng, gia đình phát hiện sản phụ bị mê, ra nước ối nên đưa vào cấp cứu.

Qua kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ phát hiện sản phụ đã ngưng tim, ngưng thở, xác định tình trạng thai nhi có thể cứu sống, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, nhờ đó đã cứu sống bé gái cân nặng 2,3kg

Lê Văn
.
.
.