Hội thảo phẫu thuật dị tật bàn tay bẩm sinh ở trẻ em

Thứ Ba, 22/11/2011, 12:11
Các thành viên tham gia hội nghị đã đề cập nhiều chủ đề về phẫu thuật dị tật bàn tay bẩm sinh ở trẻ em như: dị tật bàn tay bẩm sinh "cái hóa ngón tay", phẫu thuật dị tật hai ngón cái, loạn sản cơ bàn tay… và trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm cũng như cập nhật các phương pháp phẫu thuật điều trị mới.

Hội nghị "Phẫu thuật dị tật bàn tay bẩm sinh ở trẻ em" đã được tổ chức tại Bệnh viện (BV) FV TP Hồ Chí Minh từ ngày 21 tới 22/11, với sự tham gia của Tổ chức Nghiên cứu dị tật bàn tay bẩm sinh (Congenital Hand Anomalies Study Group - CHASG) gồm các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật bàn tay tại các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Italia, cùng nhiều bác sĩ thuộc chuyên khoa phẫu thuật bàn tay và ngoại nhi tại các BV Việt Nam gồm: Chấn thương Chỉnh hình, BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Chợ Rẫy và Việt Đức tham dự.

Các thành viên tham gia hội nghị đã đề cập nhiều chủ đề về phẫu thuật dị tật bàn tay bẩm sinh ở trẻ em như: dị tật bàn tay bẩm sinh "cái hóa ngón tay", phẫu thuật dị tật hai ngón cái, loạn sản cơ bàn tay… và trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm cũng như cập nhật các phương pháp phẫu thuật điều trị mới.

Trong đợt này, các chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu dị tật bàn tay bẩm sinh cũng trực tiếp phẫu thuật miễn phí cho ba ca phẫu thuật dị tật bàn tay ở trẻ em. Toàn bộ các chi phí cho các trường hợp này do Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ của BV FV tài trợ.

Tại Việt Nam, dị tật bàn tay bẩm sinh là một trong những dị tật sơ sinh thường gặp. Trong đó phần lớn nguyên nhân dạng dị tật này xuất phát từ yếu tố về gen di truyền nhưng đa số các trường hợp thường không có nguyên nhân rõ ràng. Dị tật bàn tay ảnh hưởng rất lớn đến chức năng vận động và sự phát triển tâm lý của trẻ.

Điều trị dạng bệnh lý này cần có sự thăm khám tỉ mỉ của các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật bàn tay để tìm ra giải pháp tối ưu cho từng trường hợp. Sau khi được phẫu thuật giúp trẻ kiểm soát được bàn tay mình trong vận động, có lại cảm giác toàn diện cho da tay cũng như hồi phục khả năng cầm nắm của bàn tay

H.Nga
.
.
.