Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam nghiên cứu tác động thuỷ điện dòng chính sông Mekong

Thứ Bảy, 08/02/2014, 11:09
Ngày 7/2, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Thái Lai cho biết, Bộ này đã nhận được cam kết từ phía Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ Việt Nam nghiên cứu tác động của thuỷ điện dòng chính trên sông Mekong.

Sông Mekong dài 4.909km bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), qua các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam rồi đổ ra biển Đông. Lưu vực sông Mekong có tổng diện tích 795,000km2, trong đó, phần  lớn nằm trên lãnh thổ của 4 quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Với tiềm năng thủy điện dồi dào, dòng sông chung đang được các nước chủ định xây đập thủy điện. Việc xây dựng đập thủy điện trên dòng chính sẽ tác động mạnh mẽ đến môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của hàng triệu người sống ở lưu vực sông, đặc biệt là hơn 20 triệu dân sống ở đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam)

K. Vy
.
.
.