Hệ thống khách sạn Hà Nội hướng đến không khói thuốc

Thứ Năm, 23/01/2014, 14:07
Đó là nhận định của ông Mai Tiến Dũn g- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội tại Hội nghị triển khai công tác du lịch năm 2014 và phổ biến, thực hiện hướng dẫn thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá ngày 21/1 tại Hà Nội.

Hiện nay, Hà Nội có 317 khách sạn với 14.081 phòng; 6 nhà nghỉ du lịch với 65 phòng; 5 khu căn hộ du lịch với 922 phòng, 4 khu căn hộ cao cấp với 906 phòng; 1 khu căn hộ đạt chuẩn gồm 16 phòng. Năm 2013, hiệu suất sử dụng phòng đạt gần 60%, trong đó khách sạn 5 sao đạt gần 67%, với mức giá trung bình 2,2 triệu đồng.

Theo ông Dũng, khách sạn, nhà hàng không khói thuốc sẽ tạo được hình ảnh sang trọng và lịch sự trong mắt du khách, bởi khách du lịch mong muốn được hưởng bầu không khi trong lành ở mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, trong thời gian tới ngành Du lịch Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá để bảo vệ sức khỏe người dân và du khách trong hiện tại và tương lai

Phan Đức
.
.
.