HIV/AIDS trở thành bệnh mạn tính có thể kiểm soát được
Theo BS Lê Trường Giang, nếu một người nhiễm HIV được phát hiện và điều trị sớm, thì có thể kéo dài thời gian sống lên đến 40 năm. So với các bệnh đái tháo đường, viêm gan siêu vi… thì có thể nói, tuổi thọ người nhiễm HIV được điều trị tốt đã được nâng lên. Chính vì vậy, có thể nói HIV/AIDS không còn là một “án tử”, mà trở thành một bệnh mạn tính có thể kiểm soát được.
Tại Việt
Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, trên cả nước, có thêm 4.376 trường hợp được phát hiện nhiễm HIV, 2.029 bệnh nhân AIDS và 733 người tử vong do AIDS. Tính đến nay, tại Việt Nam phát hiện 213.413 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 63.373 người đang ở trong giai đoạn AIDS, lũy tích tử vong do HIV/AIDS là 65.133 người.
Mặc dù số người nhiễm HIV/AIDS và tử vong giảm so với cùng kì năm 2012 nhưng hình thái lây truyền HIV ở độ tuổi lao động (tập trung nhóm tuổi 30 - 39) chiếm tỷ lệ cao và nguy cơ lây truyền qua đường tình dục không an toàn đang có xu hướng gia tăng, chiếm 45,3%, cao hơn so với lây truyền qua đường máu
