Em song sinh nằm trong bụng chị

Thứ Sáu, 16/05/2008, 19:00
Một bé gái 9 tuổi người Hy Lạp, nhập viện vì đau bụng, đã được các bác sĩ phát hiện đang mang trong bụng mình một bào thai là em song sinh.

Các bác sĩ tại Bệnh viện liên bang Larissa khi kiểm tra em bé và phẫu thuật loại bỏ "khối u" trong người em đã phát hiện ra đó là một thai có chiều dài khoảng 6 cm.

"Họ không thể nhìn thấy thực trạng do bụng cô bé phềnh to lên, nhưng họ cũng không thể ngờ khối u đó là một cái thai ẩn", giám đốc bệnh viện nói.

Các bác sĩ cho biết phôi này là bào thai đang hình thành, có đầu, tóc và mắt, nhưng không có não hay dây rốn. Markou, trưởng khoa Nhi của bệnh viện, cho biết xác suất mà một trong hai trẻ song sinh "nuốt" đứa trẻ kia ở trong tử cung là 1/500.000 ca sinh đôi sống sót.

Cô bé hiện đã khôi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật

Theo T. An (VnExpress/AP)
.
.
.