Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi

Chủ Nhật, 13/02/2011, 13:54
Ngày 12/2, bác sĩ Bùi Trần Ngọc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên - cho biết, ê kíp gồm 5 bác sĩ Trần Đại Quang Ngọc, Đặng Anh Toàn, Nguyễn Tôn Hoàng (Khoa Ngoại tổng quát), Phạm Công Đồng (Khoa Gây mê hồi sức) và Châu Khắc Toàn (Khoa Hồi sức cấp cứu) đã phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi, dạ dày, ruột non và rách tĩnh mạch dọc cột sống.

Nạn nhân là Nguyễn Công Thức (21 tuổi, trú thôn Phú Thọ 2, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên), sinh viên Trường Trung cấp Điện Hội An (Quảng Nam).

Trước đó, khoảng 21h30' ngày 11/2, Thức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng có 2 vết thương ở vùng bụng, 1 vết thương ở vùng ngực trái thấu tim phổi. Bệnh nhân trong tình trạng choáng nặng, mạch yếu, huyết áp tụt đến khi mổ là không. Các bác sỹ đã thực hiện ca mổ kéo dài trong 4 giờ liền, sử dụng đến 14 đơn vị máu mới cứu bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Phú Yên phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân bị nhiều vết thương nguy hiểm như vậy.

Bệnh nhân Nguyễn Công Thức đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h ngày 11/2, Thức cùng bạn thân là Hồ Tấn Trực (cùng trú ở thôn Phú Thọ 2), công tác tại Đội Quản lý hành chính - Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), đang trên đường từ bờ biển thôn Phú Thọ 2 về nhà thì có ba thanh niên bám sát theo sau. Bất ngờ Hồ Tấn Trực (ngồi phía sau xe) bị đâm một nhát từ đằng sau. Khi Thức và Trực xem biển số xe của các đối tượng trên thì bị chúng dùng dao tấn công.

Hiện Công an huyện Đông Hòa đang điều tra vụ việc

Hoàng Minh
.
.
.