Bộ KH&ĐT đứng đầu các Bộ, ngành ứng dụng CNTT phục vụ người dân tốt nhất

Thứ Năm, 07/08/2014, 09:59
Theo Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013 được Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT công bố ngày 6/8, chỉ duy nhất Bộ Kế hoạch & Đầu tư đạt mức khá với 264,64/400 điểm, đứng đầu danh sách các Bộ, ngành ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất.

20 Bộ, cơ quan ngang Bộ còn lại tham gia xếp hạng chỉ đạt mức trung bình. Xếp hạng về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, top 5 Bộ đứng đầu bảng bao gồm: Kế hoạch & Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Giáo dục & Đào tạo, TT&TT. Về xếp hạng công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, có 14 Bộ đạt mức tốt, trong đó top 3 đầu bảng gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ TT&TT.

Về ứng dụng CNTT trong khối 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 3 địa phương đạt mức tốt là Đà Nẵng, Hà Nội, Nghệ An

H.T.
.
.
.