Bệnh viên Quân y 121 cứu 1 SV bị đâm thủng phổi

Chủ Nhật, 11/07/2010, 11:39
Ngày 10/7, bác sĩ Hoàng Xuân Thục - Chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu và phẫu thuật Bệnh viện Quân y 121, QK9, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một sinh viên bị đâm thấu phổi.

Theo thông tin từ bác sĩ Thục, anh Nguyễn Sây Rum (20 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), hiện là sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, nhập viện lúc 3h ngày 8/7 trong tình trạng huyết áp 40/20mmhg, mạch 140 lần/phút, xét nghiệm hồng cầu 1,7 triệu suy hô hấp nặng do bị đâm thấu phổi và nhiều nhát ở mặt, lưng, cột sống.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu, ca mổ kéo dài 3 giờ đồng hồ và phải truyền 8 đơn vị máu. Hiện bệnh nhân Rum đã tỉnh và qua cơn nguy hiểm. Cũng theo bác sĩ Hoàng Xuân Thục, nếu bệnh nhân nhập viện chậm 5 đến 10 phút nữa có thể xảy ra tử vong

Được biết, đêm 8/7, anh Nguyễn Sây Rum đang chạy xe đến đoạn gần Trường Đại học Cần Thơ thì bị một đám người lạ mặt lao vào đâm tới tấp, hiện chưa xác định được danh tính của những đối tượng này

N.Thơ
.
.
.