Bệnh viện 19-8 thực hiện thành công ca ghép thận thứ 7

Thứ Bảy, 28/08/2010, 10:59
Ngày 27/8, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an đã tiến hành phẫu thuật thành công ca ghép thận thứ 7.

Bệnh nhân nhận thận là Thiếu úy Vũ Thọ Tiệp, 25 tuổi, công tác tại Công an TP Hải Phòng. Bệnh nhân Tiệp phát hiện suy thận độ IV và đã chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần tại Bệnh viện 19-8 từ năm 2008.

Nếu không được ghép thận, bệnh nhân sẽ phải gắn bó suốt đời với máy chạy thận, với những tiên lượng xấu. Người cho là bố đẻ của bệnh nhân, ông Vũ Thọ Phương, 52 tuổi, làm ruộng.

Ca ghép được tiến hành từ 6h30' đến 10h30' với kỹ thuật lấy thận bằng phương pháp nội soi. Do có sự chuẩn bị chu đáo và chủ động về kỹ thuật, ca ghép diễn ra tốt đẹp đúng như dự kiến.

Bác sỹ Phạm Quốc Cường, Trưởng khoa Thận -  khớp, Bệnh viện 19-8 cho biết, ngay sau ghép, hai bệnh nhân đã tỉnh táo, bệnh nhân nhận thận đã có nước tiểu.

Dự kiến sau 3 ngày, người cho thận có thể xuất viện, còn người nhận thận có thể xuất viện sau 7-14 ngày. Ngoài ra, 6 bệnh nhân ghép thận trước đó hiện có sức khỏe ổn định

Thanh Loan
.
.
.