Báo cáo khẩn cấp việc lở đất bất thường với Bộ Tài nguyên

Thứ Sáu, 13/05/2011, 08:48
Sáng 12/5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết; đơn vị này vừa làm báo cáo khẩn cấp với UBND tỉnh, Bộ TN&MT về việc lở đất bất thường ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
>> Khu vực đất nứt ở cao nguyên Di Linh ngày càng lan rộng

Được biết, vào lúc 22h đêm 3/5, tại nhà anh Nguyễn Văn Thường, xóm Vĩnh Đại, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê đã xảy ra hiện tượng sụt lún đất bất thường tạo ra 2 hố sâu cách nhà anh Thường đang ở 2,3 mét. Hố 1 có đường kính 6,5 mét, sâu khoảng 7 mét; hố 2 cách hố 1 là 1,5 mét, đường kính 6,5 mét, sâu 7,5 mét.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo và các nhà chuyên môn ở Sở TN&MT Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường và bước đầu đưa ra nhận định: nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sụt đất có thể là do hoạt động của nước trong các hang Karst, tức là đá vôi bị nước thấm đã tạo thành các điểm sạt lở, gây ra các hố, hang động lớn.

Để khảo sát, nghiên cứu, xác định hiện tượng, nguyên nhân, và có biện pháp xử lý hiện tượng bất thường nêu trên, cần có  các chuyên gia địa chất vào cuộc

S.L.
.
.
.