Bàn giao Hệ thống thông quan tự động do Nhật Bản viện trợ

Thứ Bảy, 26/04/2014, 11:01
Sáng 25/4, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ bàn giao Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ngành tham dự buổi Lễ. Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,661 tỷ Yên. VNACCS/VCIS được xây dựng với những điều chỉnh hợp lý sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý và đẩy nhanh quá trình cải cách hiện đại hoá Hải quan Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến mang lại nhiều thuận lợi cho hoạt động của DN XNK; giúp Hải quan Việt Nam sớm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2011 - 2020; đáp ứng cam kết của Chính phủ Việt Nam về thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và tham gia Cơ chế một cửa ASEAN...

Sau 2 năm tiến hành xây dựng, với sự hỗ trợ từ các chuyên gia Nhật Bản, ngày 1/4/2014, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai Hệ thống tại 2 đơn vị triển khai đầu tiên là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng) và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội). Theo kế hoạch, đến ngày 25/6/2014, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc tại tất cả 34 Cục Hải quan địa phương

Lưu Hiệp
.
.
.