BV Việt Đức cấp cứu 2 bệnh nhân biến chứng nặng sau khi “chữa” trĩ tại phòng khám tư
>>Một bệnh nhân nữ chết sau khi BS Trung Quốc làm thủ thuật
Chúng tôi đến thăm ông Lê Văn Q. (46 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An) ở Phòng Hồi sức cấp cứu, khi ông vừa qua cơn nguy kịch. Trong cơn đau quằn quại và vẫn phải đang truyền dịch, ông Q. cho biết: Nghe đồn bà lang Hằng ở Nam Đàn, Nghệ An, chuyên chữa trĩ giỏi, mỗi tuần chữa cho 2-3 người, ông đã tìm đến. Ở đây, họ thu 4 triệu đồng rồi đắp lá thuốc vào hậu môn cho ông 5 ngày liền và cho về đắp tiếp 2 ngày nữa. Càng đắp càng đau và rồi, khi toàn bộ chỗ đắp lá bị cháy đen, người nhà vội đưa ông ra Hà Nội cấp cứu.
Cũng trong ngày 19/7, một nạn nhân khác của việc điều trị trĩ bằng lá thuốc ở phòng khám tư là ông Lê Huy K. (Nghệ An) cũng nhập viện cấp cứu.
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng – Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng – tầng sinh môn, Khoa Khám bệnh tổng hợp, Bệnh viện Việt – Đức cho biết, với các bệnh nhân bị biến chứng nặng như thế này, nguy cơ tử vong tới 80%. Cả 2 bệnh nhân này nếu tiếp tục để ở phòng khám tư điều trị không đúng, chỉ cần 1-2 ngày nữa chắc khó qua khỏi. May mắn được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi bàn tay tử thần, họ vẫn phải đối mặt với nhiều di chứng nặng nề.
![]() |
Bệnh nhân Lê Văn Q. đang được điều trị tích cực ở Phòng Hồi sức cấp cứu. |
Với kinh nghiệm của mình, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng khuyến cáo: trĩ là bệnh thường gặp, chiếm 50-60% dân số Việt Nam. Bệnh ở nhiều mức độ, nếu được bác sĩ chẩn đoán đúng, lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp, kết quả điều trị sẽ rất tốt: nhẹ có thể điều trị bằng nội khoa với việc sử dụng thuốc. Nặng hơn, có thể điều trị bằng thủ thuật tiêm xơ, sử dụng tia laze, tia hồng ngoại, điện cao tần để cắt trĩ, tuy không đau, bệnh nhân có thể về nhà trong thời gian ngắn, nhưng rất dễ tái phát.
Người bệnh cũng cần cảnh giác với chiêu quảng cáo rầm rộ “Chữa trĩ bằng tia laser, sóng cao tần, tiêm thẳng vào búi trĩ… không đau, chỉ vài ngày là khỏi” hay “Chữa trĩ không khỏi, không lấy tiền” để đánh lừa người bệnh, thu tiền. Bệnh nhân được điều trị bằng các thủ thuật này, thấy “khỏi” thì yên tâm, mà không biết rằng, đó chỉ biện pháp tạm thời, chứ không thể khỏi hẳn, vì chỉ sau một thời gian ngắn, bệnh lại tái phát.
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh: sử dụng tia laze, tia hồng ngoại, điện cao tần, chỉ là phương tiện. Nếu người thầy thuốc giỏi, chỉ cần dao kéo phẫu thuật thông thường, mà không cần phương tiện khác hỗ trợ, vẫn mổ không chảy máu do đúng vị trí. Chỉ khi tay nghề bác sĩ kém, mới phải sử dụng phương tiện. Trong khi đó, nhiều người bệnh nghe quảng cáo chữa bệnh bằng các phương tiện có từ ngữ “lạ tai”, lại tưởng đó mới là phương pháp hiện đại và hiệu quả nhất. Vì thế, có người đã “ném tiền qua cửa sổ”, để rồi gặp phải bác sĩ tay nghề kém, dẫn đến “tiền mất tật nặng hơn” khi chẳng những không khỏi, mà còn bị biến chứng, gây nguy hiểm cho tính mạng.
Cũng trong ngày 19/7, 2 bệnh nhân khác từng điều trị ở Phòng khám Maria (Hà Nội) cũng đến Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra bệnh tình. Sau khi thăm khám, 2 bệnh nhân đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Các bệnh nhân cho biết, số tiền họ bỏ ra để chữa trĩ tại Phòng khám Maria đắt gấp nhiều lần so với chi phí của một ca điều trị tương tự tại BV Việt Đức. |