6 cá thể tê tê Java sẽ được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên

Thứ Hai, 06/05/2013, 03:56
Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP) Việt Nam cho biết, 6 cá thể tê tê Java được phục hồi sau khi tịch thu từ các vụ săn bắt, mua bán trái phép sẽ được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Các cá thể này sẽ được theo dõi trong 10 tháng hoặc cho đến khi thiết bị theo dõi gắn trên tê tê ngừng hoạt động.

6 cá thể tê tê Java sẽ lần lượt được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Tê tê được thả lại khu vực rừng nguyên sinh thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi có độ che phủ rậm rạp và đầy đủ nguồn thức ăn (tổ kiến, tổ mối…) để tê tê có thể tồn tại. Tuy nhiên, việc cứu hộ và phục hồi tê tê Java cần tốn rất nhiều thời gian và công sức vì tỷ lệ chết trong điều kiện nuôi nhốt là rất cao.

Tê tê Java được liệt kê trong sách đỏ là loài đang ở trong tình trạng “nguy cấp trên toàn cầu” do bị săn bắt để làm thịt và thuốc đông y

H.Ly
.
.
.