3 nhóm nhà khoa học sẽ được ưu tiên chế độ đãi ngộ

Thứ Hai, 16/07/2012, 12:11
Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân cho biết, trong dự thảo Luật Khoa học công nghệ sửa đổi trình Quốc hội phê duyệt tới đây, Bộ sẽ đề xuất 3 nhóm nhà khoa học được ưu tiên chế độ đãi ngộ: những nhà khoa học đầu ngành, các nhà khoa học đang thực hiện các dự án trọng điểm và các nhà khoa học trẻ có tài năng.

Hiện nay, chế độ đãi ngộ cho các nhà khoa học còn rất thấp, vì thế chưa phát huy hết sức mạnh trí tuệ, nhiệt huyết của giới khoa học. Trong khi đó, Việt Nam đã xác định phát triển khoa học công nghệ là cứu cánh của nền kinh tế.

Hằng năm, 2% GDP quốc gia được chi cho phát triển khoa học công nghệ. Tuy vậy, ngoài ngân sách Nhà nước, lĩnh vực này vẫn chưa thu hút được đầu tư từ các nguồn lực xã hội, đặc biệt từ các doanh nghiệp. Vì thế, so với các quốc gia trong khu vực, trình độ khoa học công nghệ của Việt Nam hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước

K. Vy
.
.
.