Xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ an ninh, chủ quyền

Thứ Ba, 06/12/2022, 17:40

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp quốc gia: Xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, ngăn ngừa chiến tranh, mã số KX.04.31/21-25, thuộc chương trình KX.04/21-25 do đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an làm Chủ nhiệm. 

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức hội thảo khoa học: “Xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, ngăn ngừa chiến tranh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

image001.jpg -0
Quang cảnh buổi hội thảo.

Tham dự hội thảo có PGS.TS Trần Vi Dân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các lãnh đạo trong và ngoài lực lượng CAND.

image003.jpg -0
Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân phát biểu tại hội thảo.

Ngoài ra tại hội thảo còn có đại diện các cơ quan Công an, Quân sự, Biên phòng địa phương, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Viện Khoa học nghệ thuật quân sự, Học viện Quốc phòng; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Học viện Chính trị Công an nhân dân… và các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đã nghe 14 ý kiến phát biểu của các đại biểu tập trung vào các vấn đề: (1) Nhận thức về “lòng dân”, “thế trận lòng dân” và xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp quốc phòng, an ninh nói riêng. (2) Thực tiễn xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, ngăn ngừa, chiến tranh. (3) Các dự báo, kiến nghị và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, ngăn ngừa chiến tranh.

image005.jpg -0
Các đại biểu tại hội thảo.

Kết thúc hội thảo, thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài KX.04.31/21-25, đồng chí Chủ nhiệm đề tài phát biểu ghi nhận, tiếp thu và trân trọng cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian, tâm huyết, trí tuệ tới dự, phát biểu tại hội thảo.

Cũng tại hội thảo, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày thành thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), Ban Chủ nhiệm đề tài KX.04.31/21-25 có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các đại biểu tới dự thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

PV
.
.