Vừa lo sức khỏe cho nhân dân, vừa ngăn ngừa dịch bệnh

Thứ Tư, 06/10/2021, 16:51

Để phòng dịch và đảm bảo cuộc sống cho người dân từ các tỉnh, thành nơi vùng dịch trở về quê, lực lượng Công an phối hợp cùng nhân viên y tế và tình nguyện viên tổ chức phân luồng, đảm bảo công tác phòng chống dịch, hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân...

Hai ngày qua, tại chốt cửa ngỏ Tân Hương (huyện Châu Thành), cửa ngỏ vào tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông. Lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp nhận gần 4.500 người dân về tỉnh Tiền Giang, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Công an các huyện, thành phố, thị xã, đưa người dân có địa chỉ cư trú ở Tiền Giang, trở về địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ đã hỗ trợ hàng chục nghìn người dân từ TP Hồ Chí Minh trở về quê, qua cửa ngỏ thuộc tỉnh Tiền Giang để di chuyển tiếp về các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP Cần Thơ…

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và Công an đoàn Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức trao gần 7.000 phần quà gồm bánh, sữa và nước suối được phát miễn phí cho người dân đang trên đường trở về quê.

Công an tỉnh Tiền Giang tặng 7.000 phần quà cho người dân trở về quê -0
Cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang trao quà cho người dân. 

Từ ngày 1/10 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đón khoảng 24.000 người dân từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An trở về địa phương. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến kiểm tra từng chốt cửa ngỏ trên tuyến quốc lộ, yêu cầu lực lượng y tế khẩn trương phân loại, sàng lọc, không để bà con chờ đợi quá lâu. Người dân được chia thành từng nhóm theo địa phương và được test nhanh, sau đó đưa về cách ly tập trung theo từng xã, thị trấn. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tranh thủ thời gian bất kể ngày đêm, nắng mưa đến các chốt kiểm soát liên tỉnh, điểm cách ly để chỉ đạo công tác tiếp nhận bà con chu đáo, an toàn.

Dòng người tản cư về quê: “Vừa lo sức khỏe nhân dân, vừa ngăn dịch bùng phát” -0
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra công tác đón dân, phòng dịch trên tuyến quốc lộ N2.

Tại An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định thành lập Ban tổ chức đón tiếp công dân và phân công Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban để đón tiếp và đảm bảo an toàn, an sinh cho công dân về địa phương. Từ ngày 1/10 đến nay, An Giang chủ động tiếp nhận trên 40.000 công dân. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố nỗ lực tiếp nhận, bố trí nơi ăn chốn ở và đảm bảo đưa đón bà con về quê trật tự, an toàn. Đối với người lớn tuổi, trẻ em, người đau yếu còn được hỗ trợ cháo, súp, sữa… Sau khi sàng lọc, phân loại, các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được tạo điều kiện cho cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe. Các đơn vị, địa phương tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân yên tâm cách ly phòng dịch.

Dòng người tản cư về quê: “Vừa lo sức khỏe nhân dân, vừa ngăn dịch bùng phát” -0
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Đại tá Đinh Văn Nơi kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh An Giang yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương phải phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cùng chung tay hỗ trợ và chăm lo tốt cho bà con xa quê trở về địa phương, giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, tỉnh thống nhất hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 triệu đồng và mua 200 tấn gạo trích từ nguồn Quỹ phòng, chống COVID-19 và hạn hán tỉnh để hỗ trợ đón công dân về địa phương. Công an tỉnh An Giang đã trao 200 tấn gạo, 20 tấn rau, củ, quả đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, góp phần hỗ trợ các bếp ăn phục vụ trong những khu cách ly đang tiếp nhận công dân.

Ghi nhận tại trường Đại học An Giang và hơn 20 điểm trường của TP Long Xuyên, công tác xét nghiệm sàng lọc, bố trí nơi nghỉ, cung cấp lương thực cho bà con diễn ra 24/24. Công tác phối hợp giữa các lực lượng luôn sát sao, chặt chẽ, tất cả đều đồng lòng, dốc hết sức mình vì nhiệm vụ chung, để những công dân xa quê được trở về nhà một cách an toàn nhất.

Dòng người tản cư về quê: “Vừa lo sức khỏe nhân dân, vừa ngăn dịch bùng phát” -0
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên đường trở về quê.

Tại Trà Vinh, ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết đến sáng 6/10, tỉnh tiếp nhận hơn 13.000 người dân tại các chốt ra vào tỉnh, như: cầu Cổ Chiên, cầu Trà Mẹt. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị chu đáo các khu cách ly, trưng dụng các điểm trường để tiếp nhận người dân trở về. Các cơ quan chức năng làm việc 24/24 để thực hiện xét nghiệm nhanh, chính xác, nhằm kịp thời phát hiện cách ly các F0. 

Dòng người tản cư về quê: “Vừa lo sức khỏe nhân dân, vừa ngăn dịch bùng phát” -0
Người dân trở về quê qua chốt cửa ngỏ vào Trà Vinh. 

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình về kế hoạch tổ chức tiếp nhận, cách ly người dân về từ vùng dịch. Dự kiến tất cả người dân Cần Thơ từ vùng dịch khi cách ly tập trung được hưởng các chính sách theo quy định, được xét nghiệm miễn phí trong thời gian cách ly. Người dân phải điều trị, cách ly được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày và được hỗ trợ chi phí điều trị, chăm sóc y tế tại cơ sở điều trị, cách ly theo quy định. Người cách ly tại nhà được hỗ trợ 15kg gạo. TP Cần Thơ hỗ trợ khẩn cấp 500.000 đồng/người đối với người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do dịch.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cũng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ tại chốt kiểm soát ở siêu thị Go (quận Cái Răng) và quận Thốt Nốt, đồng thời phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân.

Các quận, huyện phải thống kê danh sách, xây dựng phương án đào tạo nghề cho người lao động trở về địa phương, đảm bảo cung ứng nguồn lực lao động cho các doanh nghiệp.

Văn Đức – Văn Vĩnh – Trần Lĩnh - Trọng Tín
.
.