Vừa chống dịch, vừa ngăn chặn hiệu quả tội phạm

Thứ Hai, 09/08/2021, 08:45

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 2/8.

Trong những ngày cao điểm chống dịch, Công an TP Bà Rịa tham mưu xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát (TTKS) với sự tham gia 100% đội nghiệp vụ trong đơn vị, kết hợp Quân sự thành phố, Trật tự đô thị với vai trò tổ trưởng là lực lượng CSGT.

Mỗi ca tuần tra 6 tiếng chia thành 3 tổ, mỗi tổ gồm 6 đồng chí thực hiện TTKS khép kín địa bàn theo từng vùng, đảm bảo người dân chấp hành nghiêm việc thực hiện Chỉ thị 16, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh việc nhắc nhở, tuyên truyền, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong thời gian thực hiện giãn cách từ 19/7 đến nay, Công an TP Bà Rịa đã thực hiện 201 ca TTKS, kiểm soát 5113 trường hợp, nhắc nhở 470 trường hợp, lập biên bản VPHC 389 trường hợp với tổng số tiền phạt 865 triệu đồng. Qua đó nhận thức người dân nâng cao rõ rệt, ý thức chấp hành cải thiện.

Vừa chống dịch, vừa ngăn chặn hiệu quả tội phạm -0
Tổ công tác liên ngành kiểm tra giấy tờ trường hợp lưu thông trên đường. 

Nhưng nhiệm vụ đảm bảo ANTT được thực hiện song song, không lơ là buông lỏng. Trong quá trình TTKS, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy, vi phạm pháp luật đều được kiểm tra, bắt giữ kịp thời, bàn giao củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong đó, ngày 1/8, tổ công tác liên ngành Công an TP Bà Rịa đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái chất ma túy là Đinh Viết Đoàn (SN 1995, ngụ xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, BR-VT) và Trương Thái Hưng (SN 1997, ngụ ấp Bắc 3, xã Hòa Long, TP Bà Rịa) cùng hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16. Trong quá trình kiểm tra có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác phát hiện Đoàn và Hưng có hành vi tàng trữ trái chất ma túy khi đang trên đường mua về để sử dụng và bán lẻ.

Đáng chú ý, ngày 28/7, tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ TTKS trên đường Điện Biên Phủ, TP Bà Rịa thì phát hiện 5 triệu đồng ai đó đánh rơi. Sau khi báo cáo chỉ huy và thông báo rộng rãi trên trang mạng xã hội, sáng 29/7, anh Nguyễn Đại Dương là một shipper giao hàng đến trình báo.

Tiến hành xác minh lời khai, trích xuất camera xác định thông tin trùng khớp, tổ công tác đã trao trả anh Dương số tiền trên. Với sự nỗ lực, đồng thuận của cả xã hội, nhất là sự tự giác của người dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Bà Rịa đang được kiểm soát tốt. Mô hình “bảo vệ vùng xanh” tại các tổ, khu phố trên địa bàn phường xã của TP Bà Rịa đã phát huy hiệu quả.

Vừa chống dịch, vừa ngăn chặn hiệu quả tội phạm -0
 Thiếu úy Nguyễn Phi Hùng trao trả số tiền 5 triệu đồng shipper đánh rơi trên đường.

 Trung tá Lê Văn Chính, Trưởng Công an phường Phước Hiệp chia sẻ: “Chốt bảo vệ vùng xanh góp phần kiểm soát tốt việc đi lại của người dân, thắt chặt tình đoàn kết trong khu phố với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, củng cố vai trò lực lượng tại chỗ tham gia, CBCS có thêm thời gian tuần tra đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.”

Thời gian này là thời cơ vàng để các cấp chính quyền, người dân tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch theo phương châm “siết chặt vòng ngoài, dập dịch bên trong”, nỗ lực bịt kín nguồn lây, đẩy lùi dịch bệnh, trong đó việc thiết lập và giữ vững “vùng xanh” là hết sức quan trọng. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ; mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài vững chắc trong phòng tuyến chống dịch.

Tặng Vũ
.
.